Kết quả tìm kiếm cho "công nghệ nano"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 259
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trên 13.000 người dân ở thủ đô Berlin vẫn đang phải sống trong cảnh không có điện. Đây là vụ mất điện kéo dài nhất tại Berlin trong ít nhất 25 năm qua.
Các nhà khoa học BelSU cải tiến kỹ thuật hàn nhôm – titan, tạo ra mối nối siêu bền, khắc phục điểm yếu trong kết cấu máy bay.
Chuyên gia năng lượng của Bỉ đã chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc về hành trình vượt khó của Việt Nam, những thành tựu đã đạt được cũng như những cơ hội và thách thức phía trước.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 22/8, các trường đại học phải công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau khi kết thúc 10 vòng lọc ảo toàn quốc. Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2025, phản ánh bức tranh tuyển sinh đa dạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Trung tâm CEITEC thuộc Đại học Masaryk (Cộng hòa Séc) dẫn đầu vừa công bố một phát hiện hứa hẹn mang lại bước tiến lớn trong điều trị bệnh ung thư. Nhóm nghiên cứu đã phát triển những thực thể phân tử mới giúp đưa thuốc nhắm chính xác vào tế bào ung thư, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả, toàn diện và lâu dài.
Theo các chuyên gia, các ngành khoa học cơ bản là trụ cột để phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ mới, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều quyết sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ngược với nhiều ngành được dự báo điểm chuẩn giảm do phổ điểm các môn thấp hơn 2024, Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn vẫn được dự báo điểm chuẩn tăng cao.
Sáng 16/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức phát động phong trào thi đua Bộ đội Biên phòng thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và “Bình dân học vụ số”.
Loại da nhân tạo này giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, làm lành vết thương nhanh gấp đôi so với phương pháp hiện tại và có thể thay đổi toàn diện cách điều trị bỏng nặng.
Các nhà khoa học tại Đại học King’s College London (Anh) đã phát triển một loại miếng dán chứa hàng chục triệu kim nano - mỏng hơn cả sợi tóc người - có khả năng thu thập dữ liệu phân tử từ mô bệnh mà không cần cắt bỏ hay gây tổn thương mô. Công nghệ này hứa hẹn thay thế sinh thiết truyền thống, giúp chẩn đoán và theo dõi các bệnh như ung thư não và Alzheimer một cách không xâm lấn, không đau và chính xác theo thời gian thực.